Pháp luật

Nam thanh niên sát hại nữ sinh lớp 11 rồi tự vẫn do gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm

Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên sát hại nữ sinh lớp 11 vừa xảy ra trên địa bàn là do mâu thuẫn chuyện tình cảm yêu đương.

Liên quan đến vụ đôi nam nữ tử vong, trên người có nhiều vết thương, xảy ra ở ở thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào trưa nay (2/7), tối cùng ngày, công an Quảng Trị cũng đã thông báo về nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm yêu đương. Nạn nhân là em Trần Thị An P. (SN 2003; năm nay lên lớp 11,) và Huỳnh Văn Tài (SN 1992; cùng ngụ tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Hiện trường vụ nam thanh niên sát hại nữ sinh lớp 11. (Ảnh: Dân Việt).

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/6, em Trần Thị An P. về quê nội ở thôn 6, xã Gio Hải chơi. Khoảng 11h30 trưa nay, em P. từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn Tài dùng dao sát hại. Sau khi gây án, đối tượng cũng tự dùng dao đâm vào ngực và tử vong ngay sau đó.

Được biết, Tài có mặt tại tỉnh Quảng Trị khoảng 4 ngày trước. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chuyện tình cảm yêu đương giữa Tài và em P. bị gia đình ngăn cấm vì P. còn đi học, nên đối tượng đã ra tay sát hại nữ sinh rồi tự vẫn.

Tác giả: Ngọc Phượng

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP