Pháp luật

Nam thanh niên lao thẳng xe máy vào cảnh sát để bỏ chạy

Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên không chấp hành mà lao thẳng vào cảnh sát gây thương tích.

Phạm Văn Long và chiếc xe đâm cảnh sát. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Phạm Văn Long (22 tuổi) để điều tra tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó vài ngày, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) do anh Nguyễn Văn Trung, Phó đội trưởng làm tổ trưởng, cùng anh Trần Anh Tùng và Trương Ngọc Sơn làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 305, đoạn qua thị trấn Yên Lạc. Tổ phát hiện Phạm Văn Long không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe.

Khi cảnh sát Trần Anh Tùng ra tín hiệu dừng, Long không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, đâm vào người khiến anh Tùng ngã xuống đường, gây thương tích.

Theo một luật sư, với hành vi chống người thi hành công vụ của nam thanh niên trên, tuỳ theo kết quả giám định thương tật của cảnh sát giao thông sẽ có căn cứ pháp lý để xử lý theo khung hình phạt nhất định. Căn cứ theo điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, nam thanh niên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP