Tin trong nước

Nam thanh niên giật túi xách 2 nữ du khách người Anh

Ngày 14/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Tú (26 tuổi) 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Phát hiện hai cô gái ngoại quốc đang đi bộ trên lề đường có đeo túi xách, Tuấn áp sát xe giật phăng rồi tăng ga bỏ chạy.
nam-thanh-nien-giat-tui-xach-2-nu-du-khach-nguoi-anh

Ra tù chưa lâu, Tú lại tiếp tục phạm tội mới. Ảnh: H. D. 

Theo cáo trạng, rạng sáng 23/6/2015, hai tháng sau khi mãn hạn tù về hành vi Cố ý gây thương tích, Tú chạy xe trên các tuyến đường trung tâm Sài Gòn tìm “con mồi”. Đến đường Nguyễn Trãi (quận 1), anh ta phát hiện Joly và Wiliam (23 tuổi, quốc tịch Anh) đang đi bộ, trên người đeo một túi xách. Tú liền chạy xe áp sát hai cô gái, giật chiếc túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Cùng lúc, hai trinh sát Công an quận 1 đang đi tuần tra phát hiện đã truy đuổi. Chạy được một đoạn, tên cướp để lại xe bỏ chạy bộ nhưng bị bắt.

Tại tòa hôm nay, Tú khai do cần tiền chữa bệnh cho con nên nảy sinh ý định đi cướp. Lời biện bạch của anh ta liền bị thẩm phán điều chỉnh. “Bị cáo không nên lấy con mình ra để biện bạch cho lòng tham của mình. Thực tế bị cáo thấy hành vi của mình có thực sự giúp đỡ được gì cho con không”, thẩm phán phân tích.

Hải Duyên 

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP