Cư Dân Mạng

Nam sinh nghiện ‘cỏ Mỹ’ tông thẳng xe vào cảnh sát cơ động

Bị tổ công tác 141 dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, nam sinh viên lao thẳng cảnh sát rồi bỏ chạy. Lúc bị khống chế, trên tay anh ta cầm gói “cỏ Mỹ”.

Công an phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Hòa (20 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó vào chiều 27/2, khi làm nhiệm vụ trên đường Yên Phụ, tổ công tác 141 (Công an Hà Nội) thấy nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng phương tiện.

Thay vì dừng lại, Hòa lao thẳng vào hai chiến sĩ khiến một cảnh sát cơ động ngã bị thương rồi vứt xe bỏ chạy.

Nam sinh nghiện 'cỏ Mỹ' tông thẳng xe vào cảnh sát cơ động
Số ma túy bị cảnh sát 141 thu giữ. Ảnh: Hoàng Lam.

Sau gần 1 km truy đuổi, lực lượng chức năng giữ được nam thanh niên. Cảnh sát thu giữ gói nylon đựng “cỏ Mỹ” trên tay người này.

Tại trụ sở Công an, Hòa khai đang là sinh viên năm nhất một trường cao đăng nghề. Anh ta nghiện “cỏ Mỹ” khoảng gần một năm nay.

Trưa cùng ngày, Hòa lên mạng tìm người bán hàng cấm rồi đi xe máy từ nhà trọ ở khu vực Nhổn (quận Bắc Từ Liêm) xuống cầu Mai Động để lấy hàng. Trên đường về, nam sinh bị cảnh sát 141 phát giác.

Ngày 9/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 126 sửa đổi bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất, đưa vào bổ sung 17 danh mục (trong đó đáng chú ý có chất XLR-11, một chất gây nghiện nguy hiểm có trong “cỏ Mỹ”).

Nghị định 126 nhằm bổ sung thêm cho Nghị định số 82, theo đó cơ quan tố tụng và các lực lượng chức năng sẽ xử lý mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép “cỏ Mỹ”.

Hoàng Lam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP