Kỳ Anh

Nam sinh dập nát tay vì chế pháo nổ

Sau tiếng nổ chát chúa trong phòng trọ, nam sinh viên cao đẳng bị dập nát hai bàn tay. Cảnh sát thu được nhiều dụng cụ và nguyên liệu chế pháo nổ.


Chiều 11/12, người dân xã Hưng Lộc (TP Vinh, Nghệ An) nghe tiếng nổ chát chúa vang lên từ dãy nhà trọ. Mùi thuốc pháo khét lẹt thoát ra từ phòng trọ của anh Nguyễn Duy Khánh (24 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đang là sinh viên của một trường cao đẳng ở TP Vinh.


Trong phòng, nam sinh viên dập nát bàn tay, nhiều vết máu vương lên các đồ đạc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, cảnh sát cũng có mặt để điều tra.


Khám xét phòng trọ, cảnh sát thu được 17 kg phôi pháo nổ đang chờ tra thuốc, một bao tải đựng chất bột nghi là thuốc pháo, 3 chai đựng chất lỏng kí hiệu AR, cối xay sinh tố và một số dụng cụ.


Cảnh sát nhận định, có thể sinh viên này đang bí mật chế pháo nổ trong phòng trọ.


Theo N.Khoa (VNE)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP