Pháp luật

Nam sinh bị bắn gần cổng trường đã tử vong

Sau 3 ngày được các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tích cực điều trị, nam sinh cấp 3 trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trưa 9/12, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết bệnh nhân Đ.H.L (học sinh lớp 10B6, trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Pleiku), nạn nhân của vụ nổ súng gần trường Nguyễn Chí Thanh, đã tử vong.

Bệnh nhân L. đã tử vong sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực điều trị. Ảnh: Vũ Di

Theo đó, em L. tử vong lúc 11h15 cùng ngày, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ngay sau khi bị bắn hôm 6/12, L. được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, nhưng y bác sĩ không thể tiến hành gắp đầu đạn ra do sức khỏe em quá yếu.

Trước đó, như Zing.vn đã đưa tin, do có mâu thuẫn trên Facebook, trưa 6/12, Huỳnh Văn Dũng (16 tuổi, trú phường Hội Phú, TP Pleiku) mang theo súng tự chế và rủ thêm C.V. Mạnh (14 tuổi, phường Hội Thương) đi tìm L. giải quyết.

Nghi phạm Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Gia Lai.

Khi đến quán nước cách cổng trường THPT Nguyễn Chí Thanh khoảng 300 m, Dũng thấy L. nên nhảy xuống xe rồi lao vào đánh nạn nhân. Sau đó, Dũng rút súng bắn vào người L. nhưng không trúng.

L. liền bỏ chạy thì bị Dũng đuổi theo giữ lại và bắn một phát vào đầu, khiến L. ngã gục. Gây án xong, Dũng liền bỏ trốn. L. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Đến chiều tối cùng ngày Dũng và Mạnh bị bắt khi đang lẩn trốn.

Tác giả: Vũ Di

Nguồn tin: Báo Zing

  Từ khóa: tư vong , bị bắn , nam sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP