Pháp luật

Nam bảo vệ đập quả tạ trả thù đồng nghiệp

Nửa đêm, Tam dùng quả tạ 5kg tấn công liên tiếp vào đầu người bảo vệ cùng làm việc tại quán cà phê do ấm ức vì câu nhắc nhở.

Hôm nay, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn xin giảm nhẹ mức phạt 18 năm tù về tội Giết người của Nguyễn Duy Tam (31 tuổi, Bắc Giang).

Bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội xác định, đầu tháng 8/2012, Tam làm bảo vệ trông xe tại quán cà phê ở quận Long Biên cùng Nguyễn Đức Thịnh, Lê Thị Tú Oanh và Lê Thị Hoa.

Ngày 26/8/2012 thấy công an phường đi qua yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, Tam bị Thịnh "sai" đi xếp xe máy gọn lại nên tức tối. Chiều cùng ngày, khi tự ý sử dụng xe của khách, Tam cũng bị Thịnh nhắc nhở.

Mang nỗi ấm ức đi ngủ, đêm 26/8/2012 Tam lấy quả tạ 5kg đập vào đầu Thịnh trả thù, gây tổn hại 71% sức khỏe. Tam tiếp tục cầm gậy đánh chị Hoa và Oanh.

Trong khi bỏ trốn, Tam gây ra vụ trộm cắp, rồi trốn khỏi nơi giam giữ.

Tại phiên sơ thẩm, Tam không thừa nhận hành vi song hôm nay đã nhận tội. Bị cáo nói bị bệnh tim bẩm sinh, nhận thức hạn chế và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm án xuống còn 16 năm tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP