Xã hội

Năm 2018, cả nước có 10 cán bộ nộp lại quà tặng cho cơ quan trị giá 145 triệu đồng

Theo Thanh tra Chính phủ, trong năm 2018, chỉ có 10 người nộp lại quà tặng cho cơ quan, với giá trị khoảng 145 triệu đồng.

Ngày 16-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết trong năm qua, ngành tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại hơn 3.700 cơ quan.

Theo báo cáo của cơ quan này, trong năm 2018 có 10 người nộp lại quà tặng cho đơn vị với giá trị quà tặng là 145 triệu đồng.

Kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Minh Chiến

Kết luận thanh tra thương vụ MobiFone mua AVG được dư luận đặc biệt quan tâm - Ảnh: Minh Chiến

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có hơn 1,1 triệu người kê khai tài sản, thu nhập. Có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập, qua đó phát hiện có 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. 78 người được kiểm tra ở các đơn vị: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, TP Hà Nội, Yên Bái và Đồng Nai.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 50 cụ với 101 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng xảy ra tại các địa phương như Bắc Giang, Bình Định, Bình Thuận, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh...

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã phát hiện 30 vụ, 43 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan tổ chức đã phát hiện 13 vụ, 14 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Theo TTCP, trong năm 2018 đã xử lý 35 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 3 người đã bị xử lý hình sự, 32 người bị xử lý kỷ luật hành chính. Trong đó, bị xử lý nhiều nhất là ở Long An với 13 trường hợp, Đồng Nai 6 trường hợp, Bình Thuận 3 trường hợp...

Năm 2018, ngành đã đưa ra nhiều kết luận thanh tra được dư luận quan tâm như: Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nghìn Toàn Cầu; công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam; cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn; kết luận về khiếu nại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm TP HCM...

Trong năm 2018, ngành thanh tra đã thực hiện gần 227.000 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 33.830 tỉ đồng và 33.000 ha đất; kiến nghị thu hồi gần 30.000 tỉ đồng cùng 1.000 ha đất (trong đó đã thu hồi 16.650 tỉ đồng, 345 ha đất).

Ngành thanh tra cũng kiến nghị xử lý hành chính trên 2.000 tập thể, cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính gần 3.000 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự gần 100 vụ với 150 trường hợp...

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP