Thế giới

Mỹ lập hải đoàn tàu ngầm không người lái đầu tiên

Việc thành lập hải đoàn tàu ngầm không người lái thể hiện chiến lược thúc đẩy sử dụng khí tài tự động của hải quân Mỹ.

Một tàu ngầm không người lái Mỹ đang thử nghiệm. Ảnh: US Navy.

Hải quân Mỹ ngày 26/9 tổ chức lễ thành lập hải đoàn tàu ngầm không người lái đầu tiên tại căn cứ hải quân Kitsap, bang Washington, Sputnik ngày 1/10 đưa tin.

"Buổi lễ lịch sử này đánh dấu chiến lược mới của hải quân Mỹ bằng việc đẩy mạnh sử dụng tàu ngầm và phương tiện chiến đấu ngầm không người lái", đại diện hải quân Mỹ tuyên bố.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter hồi tháng 2 cho biết Lầu Năm Góc có kế hoạch giải ngân 600 triệu USD để thiết kế và phát triển phiên bản tàu ngầm không người lái mới. Đây là một phần của "Chiến lược bù đắp thứ ba" (Third offset strategy) nhằm mục đích duy trì lợi thế tối ưu về quân sự của Mỹ thông qua việc phát triển các loại vũ khí mới, hiện đại nhất.

Theo các nguồn tin quân sự, hải quân Mỹ dự kiến hoàn thiện các hải đoàn mới này trước năm 2020. Lực lượng này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, rà phá mìn, tuần tra, chiến đấu chống tàu ngầm và người nhái của đối phương.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ĐOÀN TẦU NGẦM , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP