Xã hội

Mưa lớn kéo dài, đường tới sân bay Cam Ranh tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập cục bộ, đường đi sân bay Cam Ranh bị chia cắt trong sáng nay, 18/11.

Đường phố Nha Trang (Khánh Hòa) chìm trong biển nước sáng nay 18/11 (Ảnh: An Thái)

Lúc 10h30 ngày 18/11, ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã này bị ngập cục bộ, một số nhà dân bị hư hại và xã đang tổ chức các lực lượng cứu hộ.

Theo ông Lợi, mưa lớn cũng khiến tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường huyết mạch từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh (đoạn qua xã Phước Đồng) bị ngập cục bộ. Hiện nay mực nước ngập sâu gần 1 mét khiến các phương tiện bị ùn tắc, chôn chân.

“Hiện nay toàn xã bị chia cắt, nước lên cao, thôn nào cũng bị ngập. Chúng tôi đang tập trung lực lượng cứu hộ các hộ dân bị nước cuốn trôi nhưng tới giờ cũng chưa có thống kê chính xác”, ông Lợi cho hay.

Ông Trương Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở xã vùng ven này bị ngập cục bộ, đặc biệt là khu vực Đắc Lộc.

Hiện nay chính quyền và lực lượng có chức năng ở xã Vĩnh Phương đang triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, kiểm tra vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Vĩnh Trung cho biết, mặc dù mưa lớn nhưng hiện nay giao thông cửa ngõ ở phía tây Nha Trang vẫn bình thường. Tuy nhiên, một số khu vực trên địa bàn xã này bị ngập nhẹ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thất nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 nên vùng biển tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Từ hôm nay 18/11 đến ngày 19/11 trên khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Tổng lượng mưa toàn đợt ở khu vực ven biển phổ từ 100 - 120mm; khu vực phía tây (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) phổ biển từ 60,0 - 80,0mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1

Trên các sông tỉnh Khánh Hòa sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ ở mức trên dưới BĐI.

Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ khuyến cáo cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: Thủy Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP