Tin Hà Tĩnh

Mùa hoa gạo đỏ ở Hà Tĩnh

Tháng 3, hoa gạo nở đỏ trên đường làng nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Ở nhiều làng quê thuộc thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thường có những cây gạo cổ thụ tuổi đời từ 100 năm đến hơn 200 năm mọc hai bên đường.

Hoa gạo thường đỏ rực trên nền trời vào tháng 3, trở thành hình ảnh thân thuộc với người dân địa phương.

Hoa gạo còn được gọi với cái tên khác là hoa Mộc Miên. Hoa màu đỏ thắm, có 5 cánh.

Chỉ sau 3 ngày là bung nở là hoa trút khỏi cành, để lộ ra phần quả non đang lớn dần từ chính phần cuống hoa.

Ở phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) có một cây gạo cổ thụ, tuổi đời hơn 100 năm. Cây cao khoảng hơn 30 m, tán rộng, tỏa bóng mát cả một khu vực rộng lớn.

Thân cây 4 người ôm mới xuể.

Một số cành cây qua thời gian đã mục nát. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không được bám cành hái hoa hay chơi đùa, dễ xảy ra nguy hiểm.

“Bao giờ đom đóm bay ra/Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”, người xưa quan niệm hoa gạo là tín hiệu để nhận biết sự giao mùa và chuyển đổi giống cây trồng cho phù hợp.

“Dưới gốc gạo này, ngày xưa tôi cùng bạn bè thường chơi đùa. Đôi lúc cũng có những đôi trai gái hẹn hò, tâm sự, hái những bông gạo đỏ thắm tặng nhau làm tin”, một cụ già ở phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh) hồi tưởng.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp của bông hoa gạo.

Hoa gạo lung linh trong nắng giao mùa ở Hà Tĩnh.

Đức Hùng / Theo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP