Thể thao

Mourinho là ứng cử viên số 1 bị sa thải ở Premier League

Theo tỷ lệ của nhà cái, HLV Mourinho có nguy cơ lớn trở thành chiến lược gia đầu tiên bị sa thải ở Premier League mùa giải này.

MU đang có sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn trước mùa giải mới. Ông không thể mang nhiều cầu thủ chính sang Mỹ du đấu (do bận nghỉ hậu World Cup). Đó chưa kể tới việc nhiều trụ cột khác của MU như Valencia, Matic, Smalling, Luke Shaw đều đã dính chấn thương.

HLV Mourinho có nguy cơ là HLV đầu tiên bị sa thải ở Premier League

Tới thời điểm này, MU mới chiêu mộ được 3 tân binh là Fred, Diogo Dalot và Lee Grant. Trong khi đó, HLV Mourinho than thở rằng ông đã đề xuất chiêu mộ 5 cầu thủ nhưng không được BLĐ MU đáp ứng.

Trước tình hình đó, nhiều người cảm thấy lo ngại cho MU ở mùa giải tới. Ngay cả những nhà cái cũng bi quan về cơ hội thành công của Quỷ đỏ. Bởi lẽ đó, theo tỷ lệ cược, HLV Mourinho trở thành ứng cử viên số 1 có nguy cơ sa thải đầu tiên ở Premier League. Tỷ lệ cược cho khả năng này là 6/1 (đặt 1 ăn 6).

Trong khi đó, tỷ lệ cược cho khả năng HLV Mourinho bị sa thải trước Giáng Sinh là 5/1 và tỷ lệ cho khả năng ông mất việc trước khi mùa giải 2018/19 kết thúc là 10/11.

Cùng có nguy cơ trở thành HLV bị sa thải đầu tiên như Mourinho (cùng tỷ lệ 6/1) còn có Javi Gracia (Watford), Neil Warnock (Cardiff City) và Mark Hughes (Southampton).

Đứng tiếp theo danh sách này là HLV Claude Puel (Leicester City) với tỷ lệ 7/1 và Rafa Benitez (Newcastle) với tỷ lệ 9/1.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: man utd , Premier League , Mourinho

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP