Trong nước

Một tỉnh miền Tây bắn pháo hoa đón năm mới ở tất cả các huyện thị

Đón xuân Mậu Tuất năm nay, nhiều tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bắn pháo hoa mừng năm mới. Trong đó đặc biệt có tỉnh tổ chức bắn pháo hoa ở cả 9 huyện thị.

Tại TP Cần Thơ: Theo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong đêm giao thừa mừng xuân Mậu Tuất, thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở 6 điểm gồm: 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực nhà hàng Hoa Sứ, quận Ninh Kiều; 5 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh), thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền), thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai).

Nhiều bạn trẻ ở TP Cần Thơ hẹn nhau lên cầu đi bộ để ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa

Tỉnh Đồng Tháp bắn pháo hoa ở 2 điểm (thành phố Cao Lãnh và thành phố Sa Đéc). Tỉnh Trà Vinh bắn 4 điểm, tỉnh Kiên Giang bắn 4 điểm (gồm thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên, huyện Phú Quốc và huyện An Minh).

Tỉnh An Giang sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 4 điểm, gồm: TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, huyện Tân Châu và huyện Phú Tân.

Ở cực Nam của Tổ quốc, người dân Cà Mau sẽ ngắm pháo hoa nghệ thuật trong đêm giao thừa đón năm mới Mậu Tuất tại 3 điểm là TP Cà Mau, huyện U Minh và huyện Ngọc Hiển.

Đặc biệt, tỉnh Bến Tre, ông Trần Duy Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết: “Năm nay tất cả 9 huyện thị ở Bến Tre đều tổ chức bắn pháo hoa. Tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, số tiền này do các đơn vị vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ”.

Trước khi các điểm đồng loạt bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, các tỉnh miền Tây đều tổ chức lễ hội đón giao thừa với chương trình nghệ thuật Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP