Can Lộc

Một người Hà Tĩnh bị đồng hương sát hại tại Thái Lan

Hung thủ là Nguyễn Chí Thăng, 47 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, đã làm việc tại Thái Lan 15 năm qua.

Trước khi bị bắt, Thăng là nhân viên trông xe tại một nhà hàng tại quận Bang Khen (Bangkok).

Trước đó, vào chiều 4/1/2016, Nguyễn Chí Thăng đã bị cảnh sát Thái Lan bắt tại Nhakhon Phanom do tìm cách trốn khỏi nước này.

hatinh24h
Hung thủ (che mặt) tại đồn cảnh sát Thái Lan.

Sau khi bị cảnh sát đưa về điều tra, Thăng đã thú nhận, chính hắn đã sát hại một người đồng hương tên là Hồng tại quận Bang Khen, Bangkok, sau khi có xảy ra mâu thuẫn và xô xát giữa hắn và một số người bạn của Hồng.

Theo thông tin từ cảnh sát, Thăng khai nhận, do cho rằng bị Hồng và một số người khác tấn công nên hắn đã lấy dao trong người ra để tự vệ, đâm tứ tung không biết trúng ai.

Hiện tại, cảnh sát Thái Lan đang tiếp tục điều tra vụ việc, tờ Thai Rak, một nhật báo tiếng Thái cho hay.

Đây không phải là lần đầu tiên, người Việt bị sát hại tại Thái Lan. Vào năm 2014, một khách du lịch Việt Nam 19 tuổi cũng bị sát hại tại Bangkok. Còn vào năm 2013, một nạn nhân tên Hùng cũng bị đồng hương sát hại ngay trong chính căn phòng của mình./.

PV/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP