Xã hội

Một học sinh bị đuối nước khi đi đánh cá

Trưa 23/6, cháu Hoàng Thị N., 13 tuổi, học sinh Trường THCS Đà Vị đi đánh cá cùng bà nội là bà Đào Thị Thầm, bị trượt chân ngã xuống sông Gâm và bị nước cuốn trôi.

Thông tin trên do ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang) cho biết vào ngày 27/6.

Do mưa lớn, nước dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm thi thể em Hoàng Thị Nhàn gặp nhiều khó khăn

UBND xã đã huy động các lực lượng tìm kiếm dọc tuyến sông. Đến 6h sáng ngày 27/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy xác cháu N. tại khu vực Bản Lãm, thuộc xã Khâu Tinh, cách nơi cháu gặp nạn 5 km. Những ngày qua, trên địa bàn xã Đà Vị xảy ra mưa bão, nước sông Gâm dâng cao, bùn đất và rác từ các nơi đổ về nên việc tìm kiếm càng gặp nhiều khó khăn.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển, dự báo những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Văn phòng khuyến cáo các hộ gia đình cần chủ động các biện pháp đối phó với mưa bão, lũ ống, lũ quét, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, nhất là tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Tác giả: ĐÀO THANH

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: thương tâm , đuối nước

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP