Xã hội

Một giáo viên rơi lầu khi đang xác minh thông tin đánh học sinh

Sáng 10-3, ông Phạm Phúc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Phú Tài (TP Phan Thiết, Bình Thuận) xác nhận vụ việc một giáo viên tiểu học trên địa bàn rơi từ lầu 1 sau buổi làm việc với Ban giám hiệu và phụ huynh.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 9-3, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phú Tài có mời cô N.T.G.K. (SN 1995) lên làm việc cùng một phụ huynh về nội dung tố cáo cô K. đánh học sinh. Khi các bên đang làm việc, khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, cô K. xin đi ra ngoài. Sau đó một số người trong trường phát hiện cô K. rơi từ lầu 1 xuống đất, bất tỉnh.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó cô K. được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng gãy tay phải, nghi nứt xương chậu. Hiện tại cô K. đã qua cơn nguy kịch và được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Thông tin Báo Người Lao Động tìm hiểu, cô K. bắt đầu dạy học tại Trường Tiểu học Phú Tài từ năm học 2016 – 2017. Thời điểm làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh, cô K. bị tố đánh học sinh khi trên tay một em học sinh lớp cô chủ nhiệm có một số vết lằn. Hiện tại, cơ quan chức năng của TP Phan Thiết đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hợp Phố

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP