Giáo dục

Một giáo viên "phóng khoáng" chấm hai lớp khối 6 "mưa điểm 10" môn Công nghệ

Hơn 60 học sinh môn Công nghệ ở khối lớp 6 trường THCS Lê Văn Tám, TP.Phan Rang – Tháp Chàm đều được điểm 10 ở hai cột hệ số 1 và một cột hệ số 2 học kỳ II năm học 2018 – 2019.

Theo lịch phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019, cô Đặng Thủy Tâm được giao phụ trách giảng dạy môn Công nghệ ở 3 lớp 6 gồm: 6/1, 6/2 và 6/3.

Trong 3 lớp này, cô Đặng Thủy Tâm đã “phóng khoáng” cho 2 lớp là 6/1 và 6/2 với 69 học sinh được điểm 10 môn Công nghệ ở hai cột hệ số 1 và một cột hệ số 2.

"Mưa điểm 10" ở 2 lớp 6/1 và 6/2 trường THCS Lê Văn Tám.

Để có những thông tin cụ thể, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ ông Phan Thái Lan, Hiệu trưởng trường THCS Lê Văn Tám thì ông này cho biết: “Vụ này tôi đã báo cáo bên ngành hết rồi”. Khi PV hỏi vậy vụ việc đó sẽ xử lý như thế nào, thì vị Hiệu trưởng vội tắt máy.

Liên quan đến vấn đề trên, PV tiếp tục làm việc với phòng Giáo dục TP.Phan Rang – Tháp Chàm. Ông Nguyễn Thế Bình, Phó Trưởng phòng phụ trách chuyên môn THCS, phòng Giáo dục TP.Phan Rang – Tháp Chàm xác nhận, cô Đặng Thủy Tâm là giáo viên trường THCS Lê Văn Tám.

Ông Bình cho biết: “Hiện tại, Phòng chưa nhận được thông tin và chưa được báo cáo. Chúng tôi sẽ quan tâm đến trường hợp này và sẽ kiểm tra tại trường Lê Văn Tám”.

Trước đó, cũng tại trường THCS Lê Văn Tám đã xảy ra hiện tượng “mưa điểm 10” ở lớp 9/2, 31 học sinh lớp này đều điểm 10 ở hai cột hệ số 1 và một cột hệ số 2 môn Công nghệ học kỳ II năm học 2018 – 2019 của thầy Phạm Toàn.

Sau đó sự việc đã được ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận kiểm tra và cũng đã có hình thức kiểm điểm đối với thầy Phạm Toàn.

Dư luận đặt câu hỏi, tại sao cùng một năm học 2018 – 2019 và cùng một tổ Công nghệ, hiện tượng “mưa điểm 10” của thầy Phạm Toàn đã bị xử lý theo quy định. Nhưng còn trường hợp của cô Đặng Thủy Tâm đến bây giờ chưa một ai biết sự việc…!?.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Duy Quan

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP