Kinh tế

Một doanh nghiệp Hà Nội thưởng Tết 420 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất 420 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh, tiếp đến là mức thưởng 325 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp khối FDI.

Sáng 27/12, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đã công bố báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2020.

Theo Sở LĐTB-XH, kinh tế xã hội thành phố năm nay tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và đã trả tiền lương theo năng xuất, chất lượng công việc nên tiền lương người lao động đã tăng cao hơn so với năm 2018, bình quân khoảng 11% so với năm 2018.

Theo báo cáo của Sở LĐTB-XH, mức thưởng Tết dương lịch và nguyên đán 2020 của các khối doanh nghiệp tại Hà Nội đều tăng. Cụ thể, mức thưởng Tết dương lịch của khối dân doanh tăng 13,6%, khối FDI tăng 13%, doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 5%.

Mức thưởng Tết năm nay cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức 420 triệu đồng/người

Kết quả thống kê từ gần 6.200 doanh nghiệp cho thấy mức thưởng Tết năm nay cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức 420 triệu đồng/người; tiếp theo là khối doanh nghiệp FDI, có lao động nhận thưởng đến 325 triệu đồng.

Khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết Canh Tý dao động từ 680.000 đồng đến 420 triệu đồng. Tết dương lịch bình quân mỗi lao động trong khối này nhận 750.000 đồng, cao nhất có người nhận 40 triệu đồng.

Đối với khối doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch từ 500.000 đồng đến 30 triệu đồng. Mức thưởng Tết Canh Tý từ 850.000 đồng đến 45 triệu đồng mỗi lao động.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch trung bình 650.000 đồng/người, cao nhất là 15 triệu. Dịp Tết Canh Tý, mức thưởng dao động từ 700.000 đồng đến 32 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng/người cho Tết dương lịch và cao nhất 325 triệu đồng dịp Tết Canh Tý.

Tác giả: Thu Chang (T/H)

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP