Chuyện khó tin

Một cảnh sát giao thông bị kiểm điểm vì… cởi trần làm nhiệm vụ

Trong lúc đang làm nhiệm vụ hóa trang bắn tốc độ, Cảnh sát Trần Quang Trung đã vi phạm điều lệnh nội vụ, để hình ảnh không đẹp với người dân khi chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi trên người ngồi trong xe ô tô.

Trước đó, một người dân đã làm đơn khiếu nại và gửi hình ảnh lên phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai về việc khoảng hơn 8h ngày 19/4, một Cảnh sát Giao thông chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi ngồi trong một chiếc xe ô tô bắn tốc độ người tham gia giao thông trên QL19 (đoạn qua thị trấn Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai).
Qua xác minh, Thượng tá Lê Phúc Điền – Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 223/PC67 trả lời đơn khiếu nại của công dân như sau:
Căn cứ Thông tư số 65, Đội TTKS QL19 lập kế hoạch số 14/KH- Đội 2-19 về xử lý xe chạy quá tốc độ và đã được lãnh đạo phòng ký duyệt (trong đó có sử dụng biện pháp hóa trang), theo kế hoạch, ngày 19/4/2015 Tổ công tác gồm các đồng chí: Trần Đức Việt, Đặng Trà Giang, Trần Quang Trung, Trương Mạnh Hùng (đồng chí Trần Quang Trung được giao nhiệm vụ hóa trang bắn tốc độ) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL19.

Ông Trung mặc mỗi chiếc quần đùi ngồi trong ô tô khi hóa trang làm nhiệm vụ
Ông Trung mặc mỗi chiếc quần đùi ngồi trong ô tô khi hóa trang làm nhiệm vụ
Ông Trung mặc mỗi chiếc quần đùi ngồi trong ô tô khi hóa trang làm nhiệm vụ

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hóa trang bắn tốc độ, ông Trung đã cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và người dân đã chụp được hình ảnh này.
Theo Thượng tá Điền, đồng chí Trần Quang Trung cởi trần khi đang thực hiện nhiệm vụ hóa trang bắn tốc độ, đồng chí Trung đã vi phạm điều lệnh nội vụ, để hình ảnh không đẹp với người dân, gây hiểu nhầm cho người vi phạm: “Chúng tôi xin ghi nhận và nghiêm túc kiểm điểm đồng chí Trung trước đơn vị, qua đó quán triệt rút kinh nghiệm đến đoàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, không để xảy ra tình trạng như trên”.

Tuệ Mẫn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP