Xã hội

Một cán bộ công an bị nước cuốn tử vong khi đi chống lũ

Chiều 8-8, UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, trong quá trình cùng cơ quan chức năng địa phương đi khơi thông ống cống chống ngập trên địa bàn xã, ông Phạm Minh Tú (50 tuổi, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu) không may bị lũ cuốn tử vong.

Khu vực ven suối Cam Ly - Đà Lạt bị ngập sáng 8-8.

Thông tin ban đầu, mưa lớn hai ngày qua đã gây ngập khoảng 100 ha cây trồng, 200 căn nhà của người dân tại địa bàn xã Lộc Châu. Địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân, đoàn thanh niên giúp nhân dân chống lũ.

Đến sáng 8-8, nước lũ tiếp tục dâng cao, nguy cơ gây thiệt hại lớn, ông Tú đã băng ra đập tường rào của một hộ dân để thông ống cống, tạo dòng chảy nhưng không may bị trượt chân rơi xuống hố cống sâu bị lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng và người dân đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng khi tìm thấy ông Tú đã tử vong.

Nhiều địa phương tại Lâm Đồng đang bị ngập nặng.

Sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài khiến mực nước suối Cam Ly, đoạn qua phường 5, TP Đà Lạt dâng cao, tràn vào các khu dân cư, gây ngập nhiều nhà dân và ô-tô đỗ hai bên đường. Mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã gây ngập úng tại một số địa bàn phía nam tỉnh Lâm Đồng. Tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai có hơn 100 căn nhà bị ngập, hơn 1.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Hiện các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng đang tích cực triển khai công tác ứng phó thiên tai, huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, đồng thời khẩn trương di dời một số hộ bị ngập đến nơi an toàn.

Tác giả: Bảo Văn

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP