Pháp luật

Một bị cáo tử vong khi đang chờ thi hành án

Trong khi tạm giam để chờ thi hành án thì một bị cáo phạm tội "Giao cấu với trẻ em" ở Cà Mau tử vong tại bệnh viện.

Ngày 3/11, theo nguồn tin của phóng viên, văn phòng UBND huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau) vừa có báo cáo về cái chết của ông Nguyễn Văn Lạc (64 tuổi, ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lạc là bị cáo trong vụ án “Giao cấu với trẻ em”. Ngày 9/10, TAND huyện Phú Tân đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lạc 4 năm tù.

Tòa án cũng ra quyết định tạm giam bị cáo Lạc thời gian 45 ngày để chờ thi hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Phú Tân.

Đến ngày 29/10, ông Lạc bị bệnh và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. Sau đó, ông Lạc được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, đến 22h ngày 1/11 thì ông Lạc tử vong.

Thi thể ông Lạc được chuyển đến nhà đại thể của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Tác giả: Giang Hải Yến

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP