Tin Hà Tĩnh

Mỗi môn chưa đầy 2 điểm đã trúng tuyển vào lớp 10 ở Hà Tĩnh

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10 các trường THPT công lập, trong đó có trường thí sinh chỉ cần đạt bình quân mỗi môn 1,9 điểm đã trúng tuyển.

Điểm chuẩn của các trường THPT ở Hà Tĩnh có sự chênh lệch rất lớn.

Đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, có lớp điểm chuẩn lên tới 48,25 với môn chuyên phải lớn hơn hoặc bằng 5 điểm mới trúng tuyển.

Điểm đầu vào các lớp chuyên lần lượt là: Chuyên Toán 46 điểm; chuyên Lý 48,25; chuyên Hóa 37,00; chuyên Sinh 32,75; chuyên Văn 43,00; chuyên Sử - Địa 39,50; chuyên Anh 45,49; chuyên Pháp 43,99.

Điểm chuẩn vào các trường cấp 3 tại Hà Tĩnh có độ chênh lệch rất lớn

Trường THPT Phan Đình Phùng cũng ở tốp đầu với chuẩn đầu vào là 34 điểm.

Thấp nhất trong khối các trường công lập là Trường THPT Nguyễn Đình Liễn với điểm chuẩn chỉ là 9,50 (bình quân mỗi môn đạt 1,9 điểm).

Ngoài ra một số trường có điểm chuẩn thấp khác như THPT Can Lộc 11 điểm, THPT Vũ Quang và THPT Cù Huy Cận 13,50.

Ông Nguyễn Nam Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, cho biết năm nay kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức với 3 môn Toán, Văn, Anh, trong đó điểm Toán và Văn tính hệ số 2.

Cũng theo ông Thắng, năm nay điểm chuẩn của trường thấp hơn so với năm ngoái. “Về chất lượng thi tuyển đầu vào đã có hội đồng thi đánh giá từ mấy hôm trước, chứ tôi không đánh giá được”, ông Thắng nói thêm.

Được biết, năm nay ở Hà Tĩnh có tổng số 17.503 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT nhưng chỉ tiêu tuyển sinh là 13.670 em, số lượng thí sinh đăng ký năm nay tăng 600 em so với năm trước.

Tác giả: Thiện Lương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP