Pháp luật

Mở 'tiệc' ma túy, đại ca Dũng 'trọc' và đồng phạm lĩnh 180 tháng tù

Với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đại ca Dũng trọc (Hà Nội) cùng đồng bọn đã bị TAND TP Hòa Bình tuyên phạt tổng cộng 180 tháng tù giam.

Ngày 21-5, TAND TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "trọc", ngụ quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 4 đồng phạm khác về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, ngày 10-9-2020, Dũng "trọc" cùng 2 người khác đi Sơn La, trên đường đi có ghé qua TP Hòa Bình để chơi. Tại đây, nhóm của Dũng ăn tại quán bia 87 (phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) của Lê Xuân Hùng. Cuộc nhậu còn có sự tham gia của Nguyễn Văn Thanh và một người khác.

Dũng "trọc" và đồng phạm tại phiên xét xử

Tan cuộc nhậu, Hùng rủ cả mâm vào quán Cafe Music (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình) để chơi ma túy. Tại phòng hát, Hùng gọi đặt mua kẹo MDMA và ketamine. Khi vừa nhận "hàng nóng", quán Cafe Music mất điện nên cả nhóm di chuyển sang quán karaoke khác.

Tại đây, cả nhóm chia nhau sử dụng một số viên ma túy MDMA đồng thời "xào ke", quấn tờ tiền 20.000 đồng làm ống hút.

Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 11-9, tổ công tác Công an TP Hòa Bình kiểm tra quán karaoke và phát hiện quả tang cả nhóm đang "bay lắc" ma túy.

Với hành vi trên, HĐXX TAND TP Hòa Bình đã tuyên phạt Lê Xuân Hùng 48 tháng tù; Nguyễn Văn Dũng ( tức Dũng "trọc") 42 tháng tù; Nguyễn Văn Thanh, Hà Văn Linh, Trần Thị Ngọc Quỳnh cùng 30 tháng tù. Tổng cộng Dũng "trọc" là đồng bọn chia nhau 180 tháng tù giam.

Dũng "trọc" (SN 1967; quê ở Hà Đông) được biết đến là một trong những giang hồ cộm cán đồng thời là "bố nuôi" của Khá Bảnh – một giang hồ mạng ở Bắc Ninh đã bị bắt và kết án 10 năm 6 tháng tù.

Năm 2012, Dũng từng nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội nên bị bắt. Sau khi ra tù, Dũng "trọc" trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, gây chú ý bằng những phát ngôn gây sốc, bắt người quỳ lạy rồi phát trực tiếp lên mạng.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP