Giải trí

Minh Quân thức trắng đêm cùng 60 nghệ sĩ quay MV cổ vũ U23 Việt Nam

Ca sĩ Minh Quân và dàn nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc gặp không ít trở ngại khi thực hiện MV Tôi yêu bóng đá để cổ vũ U23 Việt Nam trong thời gian gấp rút.

Không khí cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam đang rất sục sôi ngay trước thềm trận chung kết. Hòa chung “dòng chảy” đó, ca sĩ Minh Quân đã đứng ra hô hào các anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ bóng đá hai miền Nam – Bắc thực hiện một MV ca nhạc cổ vũ tinh thần các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, ca sĩ Minh Quân cho biết: “Thật ra, ý tưởng thực hiện MV Tôi yêu bóng đá nảy ra rất “đột biến”. Trong lúc tập Táo Quân 2018 dù rất bận rộn, nhưng hễ rảnh lúc nào là các anh chị em nghệ sĩ lại cùng nhau bàn luận nên làm gì để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 27/1. Ban đầu, mọi người dự định sẽ tụ tập tại một quán nào đó để hò hét, cổ vũ. Nhưng, bất chợt các nghệ sĩ đã nảy ra ý tưởng làm một MV ca nhạc cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đây, tôi cũng nhiều lần thực hiện những MV kiểu như vậy rồi, nên lần nay tôi cũng được giao trọng trách đứng ra hô hào anh chị em nghệ sĩ hai miền Bắc – Nam và chọn bài hát để quay. Tôi quyết định chọn bài hát Tôi yêu bóng đá một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến. Tính tới thời điểm này đã có khoảng 60 nghệ sĩ tham gia MV này.

Ca sĩ Minh Quân và nhiều nghệ sĩ hòa giọng trong MV Tôi yêu bóng đá cổ vũ U23 Việt Nam

Tuy nhiên, do thời gian quá gấp rút nên việc ca sĩ Minh Quân và các nghệ sĩ cũng gặp không ít trở ngại trong quá trình thực hiện MV Tôi yêu bóng đá. Nam ca sĩ chia sẻ: “Cuối năm, hầu như các nghệ sĩ đều bận nên rất chật vật trong việc sắp xếp thời gian; nghệ sĩ trong Nam vì điều kiện xa nên phải quay hình qua điện thoại rồi gửi ra ngoài này; đội ngũ anh em hậu kỳ phải thức xuyên đêm để gấp rút hoàn thành trong chiều 26/1. Trước giờ bóng lăn, MV đặc biệt này sẽ được tung ra để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ".

Là một trong những nghệ sĩ tham gia thực hiện MV Tôi yêu bóng đá cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, Sao Mai Thu Hằng chia sẻ: “Vốn là người rất yêu thích bóng đá, nhưng tôi không có nhiều thời gian để theo dõi thường xuyên. Khi theo dõi hai trận liên tiếp của đội tuyển U23 Việt Nam, trái tim tôi như muốn “vỡ òa” vì các bạn ấy đá quá hay. Thật đáng tự hào! Thế nên, ngay khi anh Minh Quân kêu gọi thực hiện MV Tôi yêu bóng đá để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, tôi quyết định tham gia luôn.

Bản thân cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ để cổ vũ tinh thần các chàng trai U23 trong trận quyết định sắp tới. Có lẽ, không riêng tôi mà tất cả mọi người đều có chung cảm xúc tự hào, hãnh diện, háo hức khi thực hiện MV này. Tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã hòa giọng cực sung với tinh thần rất quyết liệt.

Sao Mai Thu Hằng cũng góp mặt trong MV cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Thông qua MV này, ca sĩ Minh Quân và các anh chị em nghệ sĩ cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ U23 Việt Nam. “Chúc các bạn có sức khỏe tốt, ý chí thi đấu như mọi khi, mang lại vinh dự cho đất nước. Chúng tôi luôn tin tưởng vào các bạn. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ vô địch!”, nam ca sĩ nói.

Còn Sao Mai Thu Hằng bày tỏ: “Tôi chúc các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tự tin, giành chiến thắng mang lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam”.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP