Xã hội

Miền Trung thiệt hại hơn 11.000 tỷ đồng sau bão số 10

Các tỉnh miền Trung ước tính ban đầu thiệt hại sao bão số 10 hơn 11.000 tỷ đồng. Một con số rất lớn so với người dân nơi đây. Những ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, đổ sập lên đến con số hàng trăm ngàn, có hơn 220 thuyền nhỏ bị hư hỏng, cuốn trôi, hàng ngàn trường học tốc mái ngói, bia rô, cây xanh tường rào đổ gãy…

Hôm nay 20/9, Ban Chỉ đạo Trung Ương về phòng chống thiên tai đã báo cáo về thiệt hại do bão số 10 gây ra tính đến cuối ngày 19-9. Bão số 10 đi qua, đã làm nhiều người chết, bị thương, hơn 200 ngàn ngôi nhà hư hỏng nặng và hơn 13.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (chủ yếu ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).

Trên toàn tỉnh Hà Tĩnh, có đến 93.000 ngôi nhà tốc mái, hàng ngàn ha lúa, hoa màu hư hại. Có 2 người chết, trên 80 người bị thương, thiệt hại ước tính ban đầu hơn 6.000 tỷ đồng.

Bão số 10 làm gãy đổ cột phát sóng truyền hình TX Kỳ Anh

Cũng tại Hà Tĩnh, có đến 2 tháp truyền hình bị bão quật ngã, trên 2.800 cột điện gãy đổ khiến 1,5 triệu hộ dân ở miền Trung bị mất điện. Hiện còn 29 trường mầm non với hơn 11.000 học sinh chưa trở lại học được.

Bão đi qua cũng khiến 8 tàu cá bị chìm, hơn 220 thuyền nhỏ bị hư hỏng nằm rải rắc từ Nam Định đến Quảng Ngãi.

Ở Nghệ An, thiệt hại là 700 tỉ đồng. Thanh Hóa, theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cho biết, thiệt hại ước tính sao bão cũng khoảng 1.000 tỉ đồng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại do mưa bão gây ra, tổ chức vệ sinh môi trường sạch sẽ và đề phòng dịch bệnh bùng phát và đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.

Tiếp tục hỗ trợ bà con nhân dân phục hồi sản xuất và sinh hoạt, sửa chữa hệ thống đê điều, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, thông tin truyền thông. Kiểm tra bảo đảm an toàn hồ chứa, nhất là các trọng điểm xung yếu, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do địa phương quản lý.

Tác giả: Minh Thư – Thanh Hương

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

  Từ khóa: miền trung , sau bão , thiệt hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP