Trong nước

Miền Bắc rét nhất 2 độ C

Sáng nay nền nhiệt tiếp tục giảm 3-4 độ, miền núi cao xuống dưới 7 độ, Hà Nội chỉ 14 độ C. Từ ngày 26/11, trời sẽ ấm dần.

Sớm nay, người dân và du khách ở đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cao hơn 1.600 m so với mực nước biển, trải qua cảm giác rét nhất từ đầu đông khi nền nhiệt xuống xấp xỉ 2 độ C, giảm gần 4 độ so với sáng qua.

Các tỉnh miền núi khác cũng đang rét buốt, những cơn gió mùa đông bắc mạnh cấp 3-4 liên tục tràn về, nhiều nơi có mưa do ảnh hưởng của hội tụ gió tây trên cao. Nền nhiệt giảm so với sáng qua khoảng 3-4 độ, Sa Pa (Lào Cai) chỉ hơn 3 độ, Pha Đin (Sơn La) 5 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) xấp xỉ 7 độ.

Trực tiếp đón không khí lạnh, lại giáp biển, Hải Phòng sớm nay chỉ 12 độ C. Vùng đồng bằng thấp nhất là Chí Linh (Hải Dương) xấp xỉ 13 độ C. 4 trong 5 trạm đo khí tượng của Hà Nội xấp xỉ 14 độ, riêng Sơn Tây hơn 14 độ C. Trời lạnh, độ ẩm thấp chỉ 59% nên cảm giác rất hanh khô.

Trời rét, một số người làm việc ngoài trời thường đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: PV.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh ở Bắc Bộ nên nhiệt độ cao nhất ngày ở vùng núi chỉ 15-16 độ, ở Hà Nội và vùng đồng bằng chỉ 16-17 độ C. Vùng núi và trung du có mưa.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, nền nhiệt giảm, như TP Vinh (Nghệ An) sáng nay chỉ 18 độ, Đà Nẵng 20 độ C. Mực nước các sông ở Quảng Ngãi đang lên chậm; sông ở Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum đang xuống; sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa. Trong 6-12 giờ tới, lũ các sông dự báo lên cao nhất báo động 2.

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 26/11, nhiệt độ ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng dần.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn đến miền Bắc từ đêm 18/11, sau đó liên tục được tăng cường, kéo nền nhiệt xuống thấp nhất từ đầu đông. Miền Trung mưa to, lũ ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam lên, lúc cao nhất có khoảng 7.000 nhà dân ở Thừa Thiên Huế bị ngập.

Cơ quan khí tượng cho biết, mùa đông xuân 2017-2018 rét có xu hướng xuất hiện muộn hơn, các đợt rét đậm, rét hại có thể tập trung vào tháng 1-2/2018. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kéo dài 7-10 ngày…

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nhiệt độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP