Trong nước

Miền Bắc rét, miền Nam trời đẹp dịp Tết Dương lịch

Không khí lạnh tăng cường tràn về ngày 31/12 khiến miền Bắc và bắc miền Trung có mưa, nhiệt độ giảm. Miền Nam trời đẹp, không quá 33 độ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ngày cuối cùng của năm 2017 (31/12) miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ, nền nhiệt thấp. Nhiệt độ ban ngày vùng đồng bằng dưới 18, ban đêm 13-14. Các tỉnh vùng núi cao phía Bắc thấp nhất dưới 12, trời rét đậm.

Bắc Bộ sẽ rét dịp Tết Dương lịch do ảnh hưởng của đợt gió mùa tăng cường. Ảnh minh họa: Ngọc Thành.

Sang đầu năm 2018, do nằm sâu trong khối không khí rét và khô, miền Bắc sẽ giảm mưa. Nền nhiệt thấp về đêm và sáng, ban ngày trời nắng. Hà Nội dao động 15-20 độ C.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Từ ngày 30/12/2017 đến 1/1/2018, khu vực này sẽ có mưa, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ 21 độ C.

Các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên đón năm mới trong tiết trời đẹp. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi đêm và sáng trời lạnh, ban ngày không quá 28 độ C. Các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận không mưa, nền nhiệt ngày không quá 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ đang chuyển sang mùa khô nên mưa giảm. Trong những ngày cuối năm 2017 và đầu năm 2018, hai khu vực này trời tạnh ráo, nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên khoảng 27-29 độ, Nam Bộ 31-33 độ C.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP