Trong nước

Miền Bắc đón mưa dông, miền Trung nóng 39 độ

Nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết hôm nay (20/6), từ 21/6, khu vực này sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong khi đó tại miền Trung, nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nền nhiệt nhiều nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày hôm qua (19/6), nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến ở khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Hoài Nhơn (Bình Định): 39,6 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam): 39,4 độ; TP. Quảng Ngãi: 38,8 độ…

nắng nóng, Bắc Bộ, mưa dông
Miền Bắc có mưa dông trên diện rộng từ 21/6. Ảnh minh họa

Nắng nóng cũng mở rộng ra các tỉnh đông Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Ba Vì (Hà Nội) 37,2 độ; Láng và Hà Đông (Hà Nội) 37,0 độ, Việt Trì (Phú Thọ) 36,5 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 36,7 độ.

Dự báo trong ngày hôm nay (20/6), nhiệt độ tại các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục giữ ở mức cao, phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Trời nắng nóng gay gắt và sẽ còn kéo dài ít nhất 2-3 ngày tới.

Tại khu vực Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất trong ngày 20/6 được dự báo ở mức 35-37 độ. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội từ 35-38 độ C.

Tuy nhiên từ 21/6, nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ chấm dứt do khu vực này chịu ảnh hưởng của áp thấp gây mưa rào và dông trên diện rộng. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

M.Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP