Muồng hoa đào hay còn gọi là hoa Bò cạp hồng, có tên tiếng Anh là Cassia javanica được mệnh danh là “nữ hoàng các loài hoa” được tìm thấy phổ biến ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc và các tỉnh miền Đông Nam Bộ…
ht

Những chùm hoa Muồng hoa đào Cassia javanica rực hồng, thơm ngát trong tán lá xanh rì luôn thu hút không chỉ với ong bướm mà còn là chủ đề sáng tác của các nhiếp ảnh gia.

Muồng hoa đào Cassia javanica xứng đáng được đón nhận cái tên “Nữ hoàng của các loài hoa” trong chi (genus) Cassia sp mà các nhà thực vật học vinh danh cho cây.

Mỗi hoa được hình thành bằng năm chiếc cánh đài khá lớn, bằng nhau, nhưng có ít lông và cánh hoa được trang điểm bằng màu hồng ở gốc cánh và nhạt dần về phía đầu cánh. Bao quanh nhụy hoa màu xanh nhạt là 10 chiếc nhị màu vàng chanh cong cong như những ngón tay ôm ấp lấy bầu hoa. Bầu hoa được trang điểm bằng những sợi lông tơ mịn màng như nhung.