Tin Hà Tĩnh

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 1 người đi viện 6 kẻ vào tù

Ngày 8-8, TAND huyện Hương Khê (Hà tĩnh) mở phiên tòa xét xử sư thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với 6 bị cáo.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hài 42 tháng tù; Trần Lý Hùng 36 tháng tù giam; Trần Hải Lý và Trần Lý Huỳnh, mỗi bị cáo 30 tháng tù treo; Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Đăng Bằng, mỗi bị cáo 24 tháng tù treo.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 8-8

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 31-01-2017, Phan Văn Giáp chở một người bạn chạy xe đến nhà anh Nguyễn Đăng Đóa (người cùng xã) chơi.

Khi đến cổng trường cấp II, xã Hương Trạch thì Giáp gặp nhóm bị cáo trên đang ngồi chơi bên đường. Thấy vậy Giáp rú ga, nẹt pô chạy qua. Hài cho rằng Giáp lên mặt nên cùng mọi người đuổi theo đến nhà anh Đóa tìm Giáp để đánh.

Khi đến nhà anh Đóa biết có người đuổi theo nên Giáp ra góc vườn lấy chiếc cuốc cầm ra cổng đuổi đánh nhóm của Hài, khiến cả nhóm bỏ xe mô tô chạy.

Thấy yếu thế Hùng gọi điện về nhà cho hai anh trai là Lý và Huỳnh mang “hàng” đến tiếp sức cho mình.

Đến khoảng 20h cùng ngày, do không tìm thấy Giáp lại thấy anh Đóa đang đứng trước ngõ nhà mình thì nhóm Hài, Huỳnh, Hùng, Lý, Đồng và Bằng đã dùng dao, gậy gỗ xông vào đánh tới tấp khiến anh Đóa bị thương nặng, thương tích 34%.

Tác giả: PHÚ VINH - VIỆT DŨNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP