Pháp luật

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, hai thanh niên kẻ mất mạng, người cụt tay

Do mâu thuẫn trên bàn rượu, lời qua tiếng lại, một người tử vong và một người đứt lìa cách tay sau ẩu đả.

Người đàn ông cụt cánh tay và một người tử vong sau mâu thuẫn trên bàn rượu tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội


Ngày 24/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT Công an huyện đang thụ lý giải quyết vụ hai thanh niên mâu thuẫn dẫn đến một người tử vong và một người nhập viện cấp cứu.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã có báo cáo địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong, một người bị thương.

Cụ thể, 7h30 ngày 23/6, 3 thanh niên Vũ Văn Úy (SN 1994); Đỗ Xuân Tuấn (SN 1984); Bùi Văn Luận (SN 1993) đều trú tại thôn Trường Yên ngồi uống rượu ở một quán trên địa bàn. Đến khoảng 10h cùng ngày 23/6, giữa Tuấn và Luận xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Bất ngờ Luận dùng dao chém một nhát đứt lìa cánh tay trái của Tuấn. Và hai bên xảy ra ẩu đả, Tuấn dùng dao đâm liên tiếp vào người của Luận, làm anh này bị thương nặng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ và tử vong sau đó.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP