Pháp luật

Mâu thuẫn làm ăn, nhóm trai làng hỗn chiến khiến 4 người nhập viện

Do có mâu thuẫn từ chuyện làm ăn, nhóm trai làng xảy ra một cuộc hỗn chiến khiến cả 4 người phải nhập viện.

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vớiTrần Quốc Nam (30 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đồng thời, cũng đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Lĩnh (34 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (27 tuổi, cả 2 là anh em ruột cùng trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch) và Dương Văn Đăng (34 tuổi, trú xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch).

Trần Quốc Nam, 1 trong 4 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến đã bị khởi tố

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 10, Nam chở Đăng đến nhà bà Nguyễn Thị Thắm ở thôn 8 (xã Đồng Trạch) thì bắt gặp 2 anh em ruột là Lĩnh và Thanh đang ngồi chơi tại đây. Do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn về việc kinh doanh đá ốp lát nên Nam gọi Lĩnh ra ngoài để "nói chuyện" phải trái nhưng Lĩnh không ra liền bị Đăng dùng mã tấu xông vào nhà chém tới tấp. Trong lúc ẩu đả, Lĩnh vơ lấy con dao gọt trái cây của nhà bà Thắm đâm trúng ngực Đăng khiến đối tượng này gục tại chỗ.

Cùng lúc, Nam dùng dao thủ sẵn trong người lao vào chém Thanh. Thấy vậy, Lĩnh nhảy vào tước con dao từ tay Nam rồi dùng chính con dao này đâm Nam khiến Nam bị thương tích.Sau vụvhỗn chiến, cả 4 đối tượng đều bị thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo Công an huyện Bố Trạch, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn làm ăn trong việc kinh doanh đá ốp lát nên mới xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng. Được biết, cả 3 đối tượng là Lĩnh, Thanh và Đăng hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tác giả: M. Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP