Pháp luật

Mâu thuẫn cá nhân, hung thủ 14 tuổi rút dao đâm chết người

Để giải quyết mâu thuẫn, Tài đã dùng dao thủ sẵn trong người để tấn công đối phương khiến 1 người tử vong. Tuy nhiên thời điểm phạm tội, Tài mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên nên chỉ bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mới đây đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thế Tài (SN 2002) ở thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào tối 16/3, sau khi cùng một số người bạn đến nhà thờ Minh Cầm (thôn Tân Hóa, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa), Tài bị Hoàng Văn Đ. (SN 2001) chặn đánh vì có mâu thuẫn từ trước.

Trong lúc cả 2 đang xảy ra ẩu đả thì một nhóm bạn của Đ. kéo đến. Ngay sau đó, Tài liền rút một con dao thủ sẵn trong túi quần đâm Đ. một nhát rồi bỏ chạy và nhờ người chở về nhà. Sự việc đã khiến Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Thế Tài bị bắt giữ sau khi gây án

Theo kết luận giám định của Trung tâm giám định y khoa pháp y tỉnh Quảng Bình, Hoàng Văn Đ. tử vong do vật sắc nhọn đâm thấu ngực, tụ máu trung thất và ngoài màng tim, thủng quai động mạch chủ, sốc mất máu cấp.

Trong quá trình xét hỏi, bị cáo Tài đã thành khẩn khai báo quá trình phạm tội. Bên cạnh đó, lúc thực hiện hành vi phạm tội, Tài chỉ mới hơn 14 tuổi, chưa đủ tuổi vị thành niên. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thế Tài 4 năm 6 tháng tù giam. Về bồi thường dân sự, do trước đó gia đình bị cáo đã bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình bị hại, nên gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP