Pháp luật

Mang dao đi cướp tài sản của xe ôm, thanh niên SN 2005 bị tài xế phản đòn tê tái

Ngày 7/6, Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Cướp tài sản” đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 2005) ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Theo Tiền Phong, Nguyễn Thanh Bình do nợ nần nhiều nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định tìm kiếm tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Ngày 3/6, thanh niên này chuẩn bị một dao nhọn để trong túi quần rồi đi bộ trên đường, tìm kiếm “con mồi”.

Bị can Nguyễn Thanh Bình


Sau đó, Bình tìm gặp ông Nam (SN 1964, hành nghề xe ôm) để đặt vấn đề thuê xe chở đi. Cụ thể, Bình thuê ông chở từ TP Vĩnh Yên về huyện Tam Dương với giá 50.000 đồng.

Tới một khu vực ít người qua lại, thưa nhà dân, Bình lừa ông Nam dừng xe rồi từ phía sau rút dao, kề cổ người lái.

Bị can Bình tại thời điểm bị bắt giữ


Theo VietNamNet, khi bị Bình khống chế, ông Nam đã nhanh chóng túm lấy lưỡi dao, đồng thời tri hô: “Cướp, cướp”. Lợi dụng chiếc xe máy đổ ra đường, tài xế “xe ôm” đã vật lộn với kẻ cướp.

Trong quá trình vật lộn với nghi phạm ông T. giật được con dao và đâm trúng vùng sau lưng nghi phạm. Bị thương, nghi phạm liền bỏ chạy thì bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ vật chứng có liên quan và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP