Thế giới

Malaysia bắt giữ băng cướp người Việt đeo mặt nạ phá két sắt

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam liên quan đến ít nhất 2 vụ cướp hồi đầu tuần tại một số cửa hàng tạp hóa ở bang Johor.

Danh tính các đối tượng nói trên hiện vẫn chưa được công bố. Theo trang Asia Times, vụ cướp xảy ra vào rạng sáng 12 và 13-11 và có sự tham gia của 4 đối tượng.

Theo cảnh sát, các đối tượng này đeo mặt nạ, cầm dao và đột nhập 2 cửa hàng tạp hóa ở bang Johor, phía Nam của Malaysia. Các đối tượng này đã bị truy đuổi và 3 trong số đó bị bắt giữ vào rạng sáng 13-11.

Cảnh sát Malaysia đang truy lùng đối tượng còn lại.

Trụ sở cảnh sát Muar ở bang Jonor - Malaysia. Cảnh sát tại đây cho biết họ đang truy lùng đối tượng thứ 4 đang chạy trốn. Ảnh: Asia Times

Theo Asia Times, các đối tượng nói trên đã cướp 2 chi nhánh của chuỗi cửa hàng tạp hóa Green Apple.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 20 phút ngày 12-11, chúng đột nhập cửa hàng tạp hóa Green Apple tại khu vực Parit Bakar thuộc quận Muar, phá két sắt và lấy hơn 60.000 ringgit (~14.327 USD). Vụ này diễn ra trót lọt và không ai bị bắt giữ.

Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 13-11, băng cướp nói trên tiếp tục tấn công cửa hàng tạp hóa Green Apple tại khu vực Bukit Pasir, phá két sắt và lấy 10.000 ringgit. Tuy nhiên, chúng đã bị cảnh sát phát hiện và truy bắt.

Bất chấp cảnh sát nổ súng cảnh báo, một trong 4 đối tượng nói trên vẫn phóng dao về phía cảnh sát để bỏ chạy. Cả 4 chạy về phía các cánh rừng gần đó nhưng cảnh sát vẫn bắt giữ được 3 tên. Cảnh sát Malaysia khẳng định tất cả đều là công dân Việt Nam, tuổi từ 23 đến 32.

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP