TX Hồng Lĩnh

Mái đê La Giang bị sạt lở nghiêm trọng

Dự án nâng cấp đê La Giang được khởi công tháng 12/2009, với tổng dự án 967,4 tỷ đồng (trong đó, giá trị xây lắp 750 tỷ đồng), do Tập đoàn Xuân Thành thi công với tiến độ đặt ra là 2 năm.

Đến nay, sau gần 4 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành.


Điều đáng ngại hơn là tại đoạn qua phường Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh), mái phía đồng (phía trong đê) suốt chiều dài khoảng 1 km, do đơn vị thi công đào chân đê để xây tường kè nhưng thi công dở dang rồi bỏ vậy nên sau trận mưa mới đây, mái đê đoạn này bị sạt lở nghiêm trọng.


Có những đoạn, mái lở đến cách mặt đê chỉ còn 1 mét (mặt đê đoạn này đã đúc bê tông kiên cố). Nếu nhà thầu không kịp thời thi công, trong những trận mưa sắp tới, mái đê sẽ tiếp tục sạt lở.


Mùa mưa bão đã bắt đầu, nếu xảy ra lũ lớn, nguy cơ vỡ đê là rất lớn, đe dọa đến tính mạng của gần 30 vạn dân của nhiều huyện, thị. Đề nghị đơn vị quản lý yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công hoàn chỉnh đoạn đã bị khoét rỗng chân đê này trước mùa mưa bão, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.


Sau đây là một số hình ảnh mà PV Báo Hà Tĩnh vừa ghi lại:

Mái đê La Giang bị sạt lở nghiêm trọng

Mái đê La Giang bị sạt lở nghiêm trọng

Mái đê La Giang bị sạt lở nghiêm trọng

Mái đê La Giang bị sạt lở nghiêm trọng

Chính Thu

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP