Thể thao

Lý Hoàng Nam gặp thách thức lớn ở Vietnam Open

Kết quả bốc thăm sáng 21/10 đưa Lý Hoàng Nam chạm trán đối thủ hơn 387 bậc Go Soeda (Nhật Bản) ngay tại vòng 1 Giải quần vợt quốc tế Vietnam Open 2017.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenge của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam (ATP), có tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD. Các trận đấu vòng loại lẫn vòng chính diễn ra từ ngày 21 đến 29/10 tại CLB Lan Anh (TP.HCM).

Lý Hoàng Nam (hạng 546 ATP) thi đấu trên sân nhà nên được ban tổ chức trao cho suất đặc cách nội dung đơn nam lẫn đôi nam. Tuy nhiên kết quả bốc thăm đơn nam khiến tay vợt số một Việt Nam đối mặt nhiều thách thức. Anh sẽ gặp hạt giống số 5 Go Seoda (hạng 159) ngay tại vòng 1.

Tay vợt Nhật Bản từng xếp hạng 47 thế giới và thi đấu ở cả 4 giải trong hệ thống Grand Slam. Trong sự nghiệp, Go Soeda đã 18 lần đăng quang nội dung đơn nam các giải thuộc hệ thống ATP Challenge Tour. Ở tuổi 33, anh là đối thủ đáng gờm để tranh chấp ngôi vô địch tại TP.HCM.

Go Soeda đã 18 lần vô địch các giải thuộc hệ thống ATP Challenge Tour.

Lý Hoàng Nam chỉ còn biết cười trừ sau khi biết kết quả bốc thăm. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh đã chuẩn bị kỹ càng cho giải Hưng Thịnh Vietnam Open. Anh nói: “Tôi đã thi đấu 2 giải Men’s Futures tại Thái Lan cũng như trở về Việt Nam sớm để tập luyện. Go Soeda là đối thủ rất mạnh bởi từng đứng trong tốp 50 thế giới nhưng tôi sẽ nỗ lực hết sức khi thi đấu trên sân nhà”.

Ở giải năm ngoái, Hoàng Nam thi đấu 2 nội dung. Tại đơn nam, anh dừng bước ở vòng 1/16 sau khi thua Ito Tatsuma của Nhật Bản 0-2. Đến đôi nam, anh cùng Nguyễn Hoàng Thiên vào tứ kết nhưng đã thua anh em sinh đôi người Thái Lan Sanchai và Sonchat Ratiwatana. Hai tay vợt của Thái Lan sau đó đã vô địch.

Ngoài Lý Hoàng Nam, hai tay vợt khác của Việt Nam cũng gặp những lá thăm khó. ĐKVĐ quốc gia Phạm Minh Tuấn gặp đối thủ từng xếp hạng 50 thế giới Stephane Robert (Pháp). Còn Trịnh Linh Giang chạm trán VĐV từng xếp hạng 36 thế giới Matosevic Marinko (Australia).

Tác giả: Nguyễn Đăng

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP