Thế giới

Lý do lãnh đạo EU tặng ảnh nghĩa trang cho Tổng thống Trump

Nhân chuyến thăm Washington trong tuần này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một bức ảnh nghĩa trang quân đội ở Luxembourg.

Ông Junker tặng ông Trump ảnh nghĩa trang để gợi nhắc lịch sử chung giữa EU và Mỹ. (Ảnh: Twitter)

Theo Sputnik, hôm 25/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã có chuyến thăm tới Washington và gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng để thảo luận về các vấn đề thương mại khiến quan hệ hai bên căng thẳng thời gian qua.

Tại cuộc gặp, ông Junker đã tặng Tổng thống Trump một bức ảnh nghĩa trang quân đội ở Luxembourg, nơi chôn cất Tướng George Patton, người từng chỉ huy các lực lượng đồng minh trong cuộc đổ bộ Normandy thời Thế chiến thứ hai.

Lý giải về món quà đặc biệt này, ông Junker nói, nó không mang bất cứ điềm gở nào, mà chỉ mang ý nghĩa biểu tượng để nhắc nhở về lịch sử chung giữa Mỹ và EU.

"Donald thân mến, hãy ghi nhớ lịch sử chung giữa chúng ta (Mỹ và EU). Chúng ta nên ghi nhớ ngay cả trong những giai đoạn khó khăn hơn. Ở giai đoạn căng thẳng, thì điều quan trọng là những người trẻ ở hai bờ Đại Tây Dương nên tìm hiểu về sức mạnh quá khứ của chúng ta ", ông Junker viết thông điệp nhắn gửi trên bức ảnh.

Hai nhà lãnh đạo đã đạt thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại. (Ảnh: EPA)

Hiện chưa rõ ông Trump phản ứng thế nào khi nhận được món quà.

Tuy nhiên, cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo dường như đã diễn ra rất suôn sẻ. Bloomberg cho biết, Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Junker đã đạt được thỏa thuận nhằm ngăn xảy ra một cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương. Theo đó, Mỹ và EU sẽ tạm hoãn thực thi một số chính sách thuế trong thời gian thương lượng.

Trước đó, ông Trump cảnh báo sẽ đánh thuế 25% lên xe hơi của EU sau khi nâng thuế đối với các sản phẩm nhôm thép nhập từ EU.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP