Trong nước

"Lùm xùm" tại Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP)

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa có công văn số 698/DHN-ĐT xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược năm 2008 cho ông Nguyễn Trọng Khanh, sinh ngày 22/1/1983, trú tại Hà Nội. Ông Khanh hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP). Trước đó, Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết đang thụ lý giải quyết về việc VATAP do ông Lê Thế Bảo làm Chủ tịch có hành vi trốn thuế, không có hệ thống kế toán và kiểm soát tài chính minh bạch từ 2005 đến nay.

Bằng đại học Dược của ông Nguyễn Trọng Khanh

Bằng đại học Dược của ông Nguyễn Trọng Khanh

Trước đó, bất ngờ về việc ông Nguyễn Trọng Khanh xưng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) trực thuộc văn phòng phía Nam, điện thoại mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị “Bảo vệ và phát triển thương hiệu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập” do VATAP tổ chức ngày 28/9/2018, tại tỉnh Bến Tre, nhiều doanh nghiệp đã “tố” đến đại diện VATAP tại TP.HCM.

Theo xác minh của Công an Phường 2 quận, Tân Bình, TP.HCM: “ông Nguyễn Trọng Khanh (SN 1983) có mở Văn phòng Chi nhánh Công ty Dược mỹ phẩm Việt Nhật tại tầng 1 tòa nhà 88 Bạch Đằng, phường 2 quận Tân Bình, TP.HCM. Ngoài ra, ông Khanh không có hộ khẩu thường trú và không thực tế cư trú tại đây” như ông Khanh khai báo với Đảng ủy doanh nghiệp quận Tân Phú.

Trường Đại học Dược Hà Nội nhận không cấp bằng Đại học Dược cho ông Khanh

Trường Đại học Dược Hà Nội nhận không cấp bằng Đại học Dược cho ông Khanh

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Trọng Khanh sinh năm 1983, trú tại Hà Nội. Ông Khanh có bằng Dược sỹ cao cấp hạng Khá, số văn bằng A856341 cấp năm 2008. Tuy nhiên, ngày 29/11/2018 Trường Đại học dược Hà Nội xác nhận không cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Dược năm 2008 cho ông Khanh.

Trước đó, ngày 7/8/2018, ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch VATAP ký quyết định số 52/QĐ-VATAP bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Khanh, trình độ Đại học, làm Phó chủ tịch VATAP nhiệm kỳ IV (2016 - 2021). Theo quyết định số 52, ông Khanh có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội phát triển hội viên, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn…và phối hợp với các lực lượng thực thi để giải quyết các kiến nghị của hội viên khi thương hiệu bị xâm phạm; Tạo nguồn kinh phí cho Hiệp hội hoạt động.

Ông Nguyễn Trọng Khanh làm PCT VATAP theo quyết định số 52 ngày 7/8/2018

Ông Nguyễn Trọng Khanh làm PCT VATAP theo quyết định số 52 ngày 7/8/2018

Không chỉ bổ nhiệm Phó chủ tịch VATAP sử dụng bằng Đại học giả, ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch Hiệp hội này đang có các vi phạm liên quan đến pháp luật. Theo văn bản 3500/C01-P5 ngày 21/9/2018 của Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Lê Thế Bảo và nhiều cá nhân khác trong Hiệp hội đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án “sản xuất, buôn lậu hàng giả”. Đặc biệt là vụ cấp bằng chứng nhận doanh nghiệp TOP TEN cho Công ty VINACA do ông Nguyễn Xuân Thu làm giám đốc, sản xuất thuốc ung thư giả từ than tre và một số vụ việc khác.

Mới đây, ngày 23/11/2018, Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết đang thụ lý giải quyết về việc VATAP do ông Lê Thế Bảo làm Chủ tịch có hành vi trốn thuế, không có hệ thống kế toán và kiểm soát tài chính minh bạch từ 2005 đến nay.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: Báo Người tiêu dùng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP