Tin Hà Tĩnh

Lửa lan gần trạm xăng, huyện Nghi Xuân kiến nghị Nghệ An chi viện cứu rừng Hồng Lĩnh khẩn cấp

Lúc 3 giờ sáng nay (29/6), rừng thông trên núi Hồng Lĩnh lại bốc cháy lớn nên lãnh đạo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An giúp chi viện thêm xe cứu hỏa và lực lượng chữa cháy.

Trước đó, vào khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông Tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) xảy ra một vụ cháy rừng lớn, khiến hơn 100 hộ gia đình gần núi Hồng Lĩnh phải di chuyển đến nơi an toàn.

Đám cháy tạo nên lớp khói đen kịt trên bầu trời. Ảnh: Khánh An

Cho đến 23 giờ đêm vụ cháy được lực lượng kiểm lâm, bộ đội (Ban CHQS huyện), Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), Công an huyện Nghi Xuân, 2 xe cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nghệ An và nhân dân địa phương dập tắt vụ cháy.

Tuy nhiên, đến 3 giờ sáng hôm nay (29- 6), lửa lại bùng phát ở khu vực rừng thông trên núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng.

Hiện huyện Nghi Xuân đã huy động hàng ngàn người, gồm cảnh sát PCCC, Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân, kiểm lâm, dân quân, thanh niên, người dân đến dập lửa.

Đám cháy đã lây lan gần với khu vực dân cư. Ảnh: Khánh An

Tuy nhiên, do trời nắng kèm gió Lào nên công tác chữa cháy đang gặp khó khăn. Lửa đang cháy gần với nhà dân và trạm xăng bên Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Xuân An).

Có mặt tại hiện trường, đồng chí Phan Tấn Linh - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân cho biết: “Trước tình hình cháy lớn, chúng tôi đang kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An chi viện thêm xe cứu hỏa và lực lượng sang cùng lực lượng ở tỉnh Hà Tĩnh sớm dập tắt vụ cháy rừng. Công tác chữa cháy đang được diễn ra khẩn trương”.

Tác giả: Khánh An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP