Tin Liên Quan

Lừa đảo hơn 3,7 tỷ đồng ở Nghệ An: Phó Giám đốc trung tâm văn hóa tỉnh ra đầu thú

Sáng ngày 12-2, ông Trần Hưng Thuận, Giám đốc Trung tâm VHTT Nghệ An cho biết, sau những ngày "mất tích” bí ẩn gần 1 tháng, sáng ngày 10-2-2012 ông Bùi Xuân Lâm-Phó giám đốc Trung tâm đã tìm đến cơ quan điều tra để đầu thú vì hành vi lừa đảo nhiều đối tượng lao động trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.


Sự việc xảy ra trong gần 1 tháng, ngày 9-12-2011 (tức trước Tết Nguyên Đán) ông Bùi Xuân Lâm có đơn xin nghỉ phép đến hết ngày 30-1-2012 để ra Hà Nội chữa bệnh. Đến ngày hẹn quay trở lại làm việc, cơ quan vẫn không thấy ông Bùi Xuân Lâm đi làm. Cũng trong thời gian này, Trung tâm văn hoá thông tin (VHTT) tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố cáo của người dân về việc ông Lâm nhận tiền chạy việc làm nhưng thất hứa, mỗi ngày đơn thư phản ánh càng nhiều. Năm 2011, với danh nghĩa là Phó giám đốc TTVH tỉnh Nghệ An, lợi dụng sự nhẹ dạ của những người có nhu cầu tìm kiếm việc làm, ông Bùi Xuân Lâm đã nhận hồ sơ và hứa sẽ xin việc làm trong thời gian ngắn nhất cùng với đó một khoản tiền. Trong thời gian đó, ông Bùi Xuân Lâm đã trực tiếp nhận tiền của 12 người, còn lại nhận qua môi giới tìm việc làm hơn 40 người. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người dân, Bùi Xuân Lâm, không những không xin việc làm mà đã tìm cách lừa đảo rồi bỏ trốn, đến ngoài Tết vẫn chưa có mặt ở cơ quan. Trong số những người bị lừa có chị Nguyễn Thị Hoài (sinh 1988) trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. Năm 2009, chị Hoài tốt nghiệp Trường Cao đẳng du lịch. Tháng 10-2010, được ông Lâm ngỏ ý có thể xin một suất vào biên chế tại Thư viện Nghệ An, mức phí “lót tay” là 60 triệu đồng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng gia đình chị Hoài vẫn cố vay mượn để cho chị có nơi làm ổn định. Ban đầu gia đình giao cho Lâm số tiền 50 triệu đồng, 10 triệu đồng còn lại hẹn khi chính thức được tiếp nhận công việc sẽ thanh toán. Nhận tiền xong, ông Lâm hứa sau 3 tháng chị Hoài sẽ đi làm. Tuy nhiên, sau gần một năm rưỡi chờ đợi với hàng loạt lý do kéo dài thời gian của ông Lâm. Chị Hoài đã xuống tận Thư viện tỉnh Nghệ An hỏi dò mới giật mình, nơi đây không có chủ trương tuyển người. Gọi điện cho ông Lâm để hỏi lại thì điện thoại mất liên lạc. Lúc này chị Hoài mới biết mình bị lừa nên làm đơn gửi cho cơ quan chức năng, trong đó có Trung tâm VHTT tỉnh nơi ông làm việc. Sau gần 1 tháng lẩn trốn, biết không thể thoát nên ông Lâm đã đến cơ quan điều tra để đầu thú. Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Lâm nhận hồ sơ của hơn 50 người với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng để xin việc làm. Ngày 11-2-2012, CQĐT CA tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Xuân Lâm tại Trung tâm văn hoá tỉnh, thu giữ 21 bộ hồ sơ xin việc, chủ yếu là những người thuộc địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; 21 biên bản vay tiền, biên bản hẹn trả tiền; các văn bản thông báo tuyển sinh, mẫu đơn xin việc, một số bản sao bằng tốt nghiệp đại học… Đặc biệt là các biên bản giao nhận tiền, ký nhận tiền đặt cọc từ 20 đến 100 triệu đồng của các đối tượng “nhờ” ông Lâm chạy việc. Được biết, ông Lâm được đề bạt lên Phó Giám đốc Trung tâm VHTT tỉnh Nghệ An từ tháng 10-2010. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Bắc Vũ

Đại Đoàn Kểt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP