Lộc Hà

Lừa 44 người dân gần 4,2 tỷ đồng để tiêu xài rồi bỏ trốn

Trần Thị Phúc bị kết án 15 năm tù giam

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Thị Phúc, sinh năm 1967, trú tại thôn Hoa Thành, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Khoảng cuối năm 2010, Trần Thị Phúc nợ nần chồng chất, bị các chủ nợ đòi ráo riết nhưng không có tiền, tài sản gì để trả nên tạo cho mình vỏ bọc giàu có qua việc mở tiệm kinh doanh vàng bạc và huy động vốn cao hơn lãi ngân hàng, đồng thời khếch trương việc làm ăn có lãi và hứa hẹn bất kỳ lúc nào chủ nợ cần tiền đều thanh toán song phẳng.

Nhờ vậy, trong 3 năm (từ 2011 đến 2013) có 44 người dân trên địa bàn 2 xã Thạch Kim và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà tin tưởng cho Trần Thị Phúc vay tiền, đô la, vàng có giá trị gần 4,2 tỷ đồng.

Sau khi vay tiền, Phúc không kinh doanh mà dùng vào chi tiêu cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương do bị đòi gắt gao.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Phúc 15 năm tù giam và có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP