Xã hội

Lũ quét ở miền núi phía Bắc: 14 người chết, thiệt hại trên 110 tỷ đồng

Đến 17h ngày 25/6, đợt mưa lũ đầu mùa ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 11 người vẫn mất tích.

Tính đến 17h ngày 25/6, theo báo cáo mới nhất của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ít nhất 14 người thiệt mạng (Lai Châu 11, Hà Giang 3), 11 người mất tích và 7 người bị thương do ảnh hưởng của mưa lũ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Mưa lũ, sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường ách tắc giao thông, thậm chí tê liệt. Ảnh: CTV.
Lũ quét, sạt lở đất khiến 67 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 54 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng cùng 769 căn bị chìm trong nước.

Bên cạnh đó, 9 tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh bị vùi lấp, gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, giao thông chia cắt. Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị vùi lấp, gây tắc nghẽn giao thông như: tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa - Sìn Hồ qua xã làng Mô, đường làng Mô - Tủa Sín Chải, đường Mường Mô - Mường Tè.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ước tính thiệt hại ban đầu trên 110 tỷ đồng.

Thống kê thiệt hại ban đầu của các địa phương. Ảnh: Trà My.

Trao đổi với Zing.vn, ông Vũ Văn Luật, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu cho biết đến khoảng 18h, các tuyến đường như quốc lộ 32, Lai Châu -Sa Pa cơ bản được khắc phục, thông đường tạm thời.

Cũng theo ông Luật, một số hộ dân được bố trí tới nơi ở tạm thời, chính quyền tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích.

Trước nguy cơ cao sạt lở đất trong những ngày tới, ông Vũ Văn Luật cho biết địa phương này đã bố trí nhiều máy móc, trang thiết bị đề phòng sụt lún, sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông. “Chúng tôi dùng mọi biện pháp để kêu gọi người dân di dời tới nơi an toàn, tránh xa các khu vực nguy hiểm như sông suối”, vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Tổng thiệt hại ước tính trên 110 tỷ đồng. Ảnh: CTV.

Bên cạnh đó, sạt lở taluy xảy ra ở nhiều điểm, đặc biệt tại huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), ảnh hưởng cuộc sống của 15 hộ dân. Hơn 520 m2 ruộng tại huyện vùng cao này cũng bị vùi lấp.

Tại km 21+650 tỉnh lộ 166, khu vực ngầm Ngòi Tháp (huyện Trấn Yên), nước lũ dâng 2 m, gây tắc đường vào sáng nay. Quốc lộ 32, tuyến đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đi vào các xã cũng bị sạt lở nhiều điểm.

Tác giả: Trà My - Đình Sơn

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP