Nhà đẹp

Lỗi sai be bét khi trồng hoa đá khiến cây chẳng được xanh tốt như ý muốn

Tưởng hoa đá dễ trồng nhưng nếu không được chăm sóc đúng cách, hoa đá cũng không thể xanh tốt, ra nhiều hoa như bạn mong đợi.

Đặt hoa đá ở nơi thiếu ánh sáng

Bạn có biết rằng hoa đá là loại cây ưa sáng. Tuy nhiên, bạn không nên đặt chậu cây ở ô cửa sổ có nắng gắt phía Đông. Hãy đặt chậu hoa đá ở ô cửa sổ phía Nam để cây đón được luồng ánh sáng chan hòa nhất.

Không tưới nước đầy đủ

Đừng nghĩ rằng cây hoa đá nhà bạn không cần tưới nước mà vẫn sống tốt. Hãy tưới nước cho những loại cây này ít nhất 1 tuần 1 lần để đảm bảo cây có thể phát triển bình thường.

Sử dụng đất không phù hợp

Khi trồng hoa đá, bạn thường nghĩ rằng “trồng đất nào cũng được”. Tuy nhiên, sự thật khác xa những gì bạn nghĩ. Khi trồng hoa đá, bạn nên chọn đất có lượng dinh dưỡng thấp nhưng thoát nước tốt để cây có thể phát triển mạnh.

Trồng cây quá mau

Bạn nghĩ rằng hoa đá thường có xu hướng sống thành cụm nên bạn có thể trồng quá nhiều cây trên diện tích nhỏ? Tuy nhiên, trồng cây quá mau sẽ khiến cách cây không thể hấp thụ đủ nước, chất dinh dưỡng. Hơn nữa, trồng cây quá mau có thể khiến cây dễ bị nấm mốc và côn trùng.

Trồng các giống cây chưa được thuần hóa

Đừng nghĩ rằng hoa đá là loại cây dễ sống và có thể thích nghi với bất cứ môi trường sống nào. Trước khi trồng cây, hãy tìm hiểu về loại cây mình sẽ trồng. 1 số giống cây chỉ quen với môi trường sa mạc khô cằn sẽ không thể sống ở chậu cây trong nhà bạn.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP