An Ninh Hình Sự

Lời khai rợn người của Phó bí thư chi bộ gây án

Lợi dụng đường vắng, Huynh dùng dao khống chế, đâm nhiều nhát khiến tài xế gục xuống rồi lấy đi hơn 1 triệu đồng tiền mặt.

> Nghi phạm dùng dao đâm gục tài xế taxi bị bắt

>> Tài xế taxi bị khách đâm trọng thương trong đêm

Phòng PC45 Công an Quảng Nam hôm nay cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Huynh (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My). Huynh chính là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi Mai Linh rồi cướp tài sản.

Khoảng 6h45 sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt Huynh sau hơn 1 ngày lẩn trốn.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Huynh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng PC45, CA Quảng Nam cho biết, hơn 20h đêm 9/4, lực lượng chức năng nhận tin báo vụ việc một tài xế taxi bị đâm trọng thương tại địa bàn thôn 4, xã Trà Nú (Bắc Trà My). Nạn nhân là anh Đỗ Cao Thương (30 tuổi).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã lập chuyên án truy xét, vây bắt nghi phạm. Trong đêm, lực lượng chức năng chia làm 3 tổ công tác, khẩn trương vào cuộc điều tra.

Sau gần 1 ngày khoanh vùng, các trinh sát đã làm rõ đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Huynh, trú thị trấn Trà My. Người này đi khỏi địa bàn trước đó 4 ngày, thuê một nhà nghỉ ở TP Tam Kỳ.

Nghi phạm Huynh là Phó bí thư chi bộ khối phố, đã có vợ và 2 con.

Thượng tá Tiến cho biết, đầu giờ tối 10/4, các trinh sát đã xác định rõ đối tượng nghi vấn và tổ chức tiếp cận. Suốt đêm, Huynh trú ẩn trong khu vực rừng núi. Đến 6h45 sáng nay, nghi phạm vừa ra khỏi rừng thì bị bắt gọn.

Lời khai của Phó bí thư chi bộ gây án

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Huynh khai đã cầm sẵn dao gọt hoa quả khi rời nhà nghỉ ở TP Tam Kỳ. Suốt hành trình, nghi phạm thường trực ý định ra tay để cướp tài sản.

Đến thôn 4 Trà Nú, Huynh yêu cầu tài xế dừng xe đi vệ sinh. Lợi dụng đường vắng, nghi phạm bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp khiến vào người tài xế rồi lấy đi 1,2 triệu đồng trước khi bỏ trốn.

Vết máu bám đầy trong khoang xe taxi

Trên đường bỏ trốn, nghi phạm mua 50 ngàn đồng tiền mì tôm rồi lên rừng trú ẩn. Thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng thu giữ được số tiền 1.150.000 đồng trên người nạn nhân.

Ngày 11/4, sức khoẻ tài xế Đỗ Cao Thương đã ổn định. Các bác sĩ cho biết nạn nhân bị mất nhiều máu bởi các vết đâm, rất may đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cao Thái / Theo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP