Pháp luật

Lời khai của kẻ dùng dao đâm chết tình địch ở chung cư

o ghen tuông nên nam thanh niên thủ dao đến chung cư đâm chết tình địch, sau đó đâm vào vùng cổ, mặt tình nhân

Ngày 26-6, Công an quận 2, TP HCM tạm giữ Trương Thái Nguyên (23 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra hành vi dùng dao tấn công làm chết ông Huỳnh Loan Em (40 tuổi, quê Tiền Giang). Vụ án mạng xảy ra tại chung cư Homyland 2 (phường Bình Trưng Tây, quận 2).

Theo lời khai ban đầu, Nguyên sống chung với chị Ngô Tuyết Duyên (23 tuổi, quê Bạc Liêu) ở đường số 19, phường Bình Trưng Tây, quận 2.

Hiện trường vụ án mạng

Nguyên làm nhân viên tại một doanh nghiệp trên đường Bến Vân Đồn (quận 4, TP HCM), còn Duyên làm tại Ban quản lý Chung cư Homyland 2.

Nguyên nghi ngờ người yêu có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Huỳnh Loan Em cùng làm tại ban quản lý chung cư nên ghen tuông.

Khoảng 14 giờ ngày 26-6, Nguyên từ công ty của mình chở máy móc thiết bị đến chung cư Homyland 2 để vệ sinh máy lạnh. Nguyên mang theo một con dao để tìm ông Em giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Khi tới nơi, Nguyên đi thẳng vào phòng làm việc của Ban quản lý chung cư Homyland 2 thì thấy ông Em ngồi gần Duyên, vì quá tức giận nên rút dao xông tới tấn công.

Ông Em bị đâm nên chạy ra bên ngoài chung cư nhưng Nguyên vẫn chạy theo dùng dao tiếp tục tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Trong lúc Nguyên đuổi theo ông Em thì Duyên chạy theo can ngăn và cũng bị Nguyên đâm vào vùng cổ, mặt.

Nghe tiếng huyên náo, người dân chung cư đã hô hoán, báo công an. Các nhân viên bảo vệ của chung cư khống chế bắt hung thủ.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP