Pháp luật

Lợi dụng đám tang, mở sòng tài xỉu đến 45 con bạc

Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm tổ chức thường thay đổi địa điểm và chọn các đám tang ở vùng thôn quê để gầy sòng đánh bạc xuyên đêm, với thời gian hoạt động là từ 22h đến 4h sáng hôm sau thì giải tán.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ - Ảnh: T.A

Vào lúc 1h30 sáng 11-12, xác định nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại đám tang của một nhà người dân ở ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng bắt quả tang 45 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ gồm gần 300 triệu đồng, 2 xe ô tô, 18 xe mô tô, 40 điện thoại di động, 6 bộ chén dĩa lắc tài xỉu, 24 hột xí ngầu, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tụ điểm đánh bạc này do Đào Quốc Huy (SN 1994, ngụ ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đứng ra tổ chức và Lê Anh Triều (SN 1996) cùng Nguyễn Hà Hoài Phong (SN 1991), ngụ huyện Châu Thành, đứng ra làm cái.

Qua làm việc, các đối tượng trên thừa nhận hành vi lợi dụng đám tang để tham gia đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu và bầu cua thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng chơi bạc xuyên đêm từ 22h đến 4h sáng hôm sau thì giải tán. Mỗi đêm, Đào Quốc Huy thu lợi bất chính 30 triệu - 50 triệu đồng.

Đối tượng Đào Quốc Huy bị bắt giữ - Ảnh: T.A

Việc nhóm đối tượng lợi dụng đám đang, có đông người ra vào thắp nhang để tổ chức đánh bạc phần nào đã gây không ít khó khăn cho lực lượng truy bắt và gây bức xúc cho nhân dân, nhất là những gia đình đang tổ chức tang lễ.

Hiện vụ việc trên đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: TUẤN ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP