Quốc hội khóa XIV

Lộc Hà tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa II

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, và hiệu quả, chiều ngày 22/12, kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà khóa II, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn chỉ đạo công tác của tỉnh tạo Lộc Hà.

Trong chương trình nghị sự kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Lộc Hà đã tập trung thảo luận và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; tình hình thu – chi ngân sách nhà nước, công tác xây dựng cơ bản năm 2015; nhiệm vụ giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP và dự toán thi chi ngân sách nhà nước năm 2016; Báo cáo công tác tiếp dân và giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Đồng thời HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để nghe đại biểu HĐND huyện, các đại biểu tham dự kỳ họp phát biểu ý kiến, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

hatin

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Lộc Hà lần thứ 13, khóa II

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn đúng vào các vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm, kiến nghị, có thể nói nội dung phần chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà khóa II đã tập trung làm rõ các yêu cầu nổi cộm mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra như công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, vai trò quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, An toàn vệ sinh thực phẩm, công tác khám chữa bệnh, y đức  ở bệnh viện đa khoa huyện; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở các tuyến đường trọng điểm, chất lượng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh… Bằng tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong huyện, đại diện lãnh đạo huyện và các phòng, ban chức năng trực tiếp trả lời chất vấn đã nhìn thẳng vào tình hình thực tế, nêu rõ thực trạng, những mặt đã và chưa làm được, để từ đó chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới để các đại biểu và cử tri huyện nhà được biết.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Trung Phước – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã giải trình làm rõ hơn các vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới. Đồng chí lưu ý: Ngay sau khi kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện khóa II kết thúc, đề nghị các phòng ban, ngành, đơn vị cơ quan cấp huyện cũng như chính quyền địa phương 13 xã cần nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm 2016 – 2020; Đề nghị các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND cần tăng cường hoạt động giám sát để góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra…

Để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đặt ra, trên cơ sở dự báo tình hình, những thuân lợi, khó khăn, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Hà thống nhất quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục duy trì tốc đọ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp – xây dựng thương mại du lịch và dịch vụ; Phát triển hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM; Bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống nhân dân; Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

Dưới sự điều hành của các đồng chí chủ trì, kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 13 khóa II của Lộc Hà đã thành công tốt đẹp với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% của các đại biểu HĐND huyện khi thông qua 6 nghị quyết quan trọng nhằm hoàn thành các nhóm giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2016 trước khi tiến hành./.

Trâm Anh/ Lộc Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP