Lộc Hà

Lộc Hà ra mắt mô hình kinh tế thanh niên chăn nuôi tổng hợp

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTNVN tỉnh lần thứ V, chiều 12/9, Huyện Đoàn Lộc Hà phối hợp với chính quyền, đoàn xã Phù Lưu đã tổ chức lễ ra mắt mô hình kinh tế Thanh niên chăn nuôi tổng hợp tại thôn Thái Hòa. Tới dự có đại diện Ban phát triển phong trào Thanh niên của Tỉnh đoàn.

Là một thanh niên hay làm, chịu khó, ngay sau khi rời ghế nhà trường, Đào Đình Tuấn đã quyết định bám trụ tại quê hương để lập thân lập nghiệp. Khởi nghiệp lúc đầu của anh chỉ có vài ba con lợn thịt, dăm chục con gà theo hình thức tận dụng phế phẩm nông nghiệp. Nhưng dần dần, được sự hỗ trợ động viên của gia đình, bạn bè và đoàn thể, đoàn viên Đào Đình Tuấn đã quyết định mở mang, phát triển mô hình theo hướng chăn nuôi tổng hợp.

Sau khi được UBND xã Phù Lưu cho đấu thầu 3,67ha vùng đất hoang hóa dọc vành đai trục sông Nghèn ở khu vực Sắc Bàn của thôn Thái Hòa, anh đã tiến hành quy hoạch, bao đắp, ngăn thành 3 hồ (mỗi hồ 0,8ha) để chuẩn bị cho việc nuôi cá nước ngọt với 2 giống chủ lực đó là cá chép và cá quả. Trên diện tích bờ đê đã san lấp mặt bằng, Đào Đình Tuấn có kế hoạch xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi, nhà kho… với tổng diện tích khoảng 2000m2. Ngoài gần 500 con gà, gần 1000 con vịt đẻ và thịt, 10 con trâu nái hiện có, được biết trong thời gian tới, khi hệ thống chuồng trại hoàn thành, được sự chấp thuận mở mối quan hệ liên doanh kiên kết với Công ty Mitraco Hà Tĩnh, gia đình anh sẽ cho thả 200 – 300 con lợn thịt thương phẩm, 10 con lợn nái. Tổng mức đầu tư dự tính sẽ là 1,5 tỉ đồng.

Với mô hình chăn nuôi tổng hợp của đoàn viên Đào Đình Tuấn, được biết đây là mô hình thứ 6 phát triển kinh tế mang tên tổ chức đoàn do huyện đoàn Lộc Hà phát động nhằm thực hiện tốt cuộc vận động chung tay góp sức XD NTM ở địa phương và là công trình chào mừng đại hội Hội LHTNVN tỉnh lần thứ V sắp tới.

Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP