Lộc Hà

Lộc Hà: Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê

Sáng nay (30/6), Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Phá ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê
Tang vật cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Vào khoảng 0h25′ ngày 27/6, tổ công tác Công an huyện Lộc Hà tiến hành kiểm tra quán cà phê Cây Dứa ở thôn Sơn Bằng, xã Thạch Bằng thì phát hiện một ổ cá độ bóng đá do chủ quán Trần Ngọc Kim (SN 1960) ở thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, cầm đầu.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng, gồm: Đặng Quốc Tú (SN 1979) trú tại thôn Xuân Hoa và Phạm Minh Đạo (SN 1986), Phạm Ngọc Dũng (SN 1987) cùng ở thôn Giang Hà, xã Thạch Bằng; Nguyễn Minh Hồng (SN 1995), Phan Hồng Hải (SN 1983), Phạm Đình Việt (SN 1984), Trần Minh Anh (SN 1980) cùng ở thôn Hoa Thành; Trần Đại Dương (SN 1987) thôn Liên Tân và Phạm Xuân Tiến (SN 1980), thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính hiệu ASUS, 2 điện thoại di động, 1 cuốn sổ ghi chép và hơn 20 triệu đồng tiền mặt.

Theo lời khai của các nhân chứng, vào những ngày có các trận bóng đá vòng loại World Cup 2014, đối tượng Trần Ngọc Kim xem tỷ lệ cá cược trên mạng internet sau đó nhắn tin cho các đối tượng khác. Các đối tượng tham gia đánh sẽ gọi lại cho Kim để thỏa thuận số tiền đánh, kèo chấp.

Các đối tượng cũng có thể đến tận quán cà phê của Kim để xem bóng và đánh bạc trực tiếp.

Được biết, số tiền cá cược dao động từ khoảng 400 ngàn đồng đến 30 triệu đồng.

Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thế Công – Vũ Viễn/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP